Chương trình Đối tác Thái Bình Dương: Phẫu thuật tạo hình cho nhiều bệnh nhân bỏng

Thứ hai, 16/06/2014 09:32

(Cadn.com.vn) - Sau 9 ngày hoạt động, chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2014 với sự tham gia của các nước Mỹ, Nhật, Australia đã để lại những ấn tượng tốt đẹp ở Đà Nẵng, nhất là trên lĩnh vực y tế.

Các bác sĩ trong Đoàn Đối tác Thái Bình Dương chữa trị bỏng cho bệnh nhân. 

Những ngày qua, gia đình của cháu Phan Thanh Thảo (xã Quỳnh Bá, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) có niềm vui khôn tả, bởi làn da biến dạng của Thảo đã dần được phục hồi. Tai họa ập đến với Thảo, khi em bị bỏng xăng đến 85%, với nhiều vết sẹo lớn trên cơ thể bé nhỏ, những tưởng sẽ phải mang những vết thương ấy suốt cuộc đời. Điều may mắn khi em gặp được các bác sĩ Hải quân Mỹ trong chương trình Đối tác Thái Bình Dương...

Sau cuộc phẫu thuật kéo dài 6 giờ, những vết sẹo trên người Thảo đã được cải thiện rất nhiều. Chị Nguyễn Thị Huế, mẹ của Thảo cho biết: "Trước đây con gái tôi không thể đi lại được, tay chân của cháu cứng hết vì bỏng. Sau phẫu thuật Thảo đã tỉnh lại, các bác sĩ nói đã cắt bỏ những vết sẹo ở trên mặt và đặc biệt là ở hậu môn và bộ phận sinh dục. Nhìn con được như thế, tôi vui lắm".

Toàn bộ chi phí đi lại, phẫu thuật, ăn ở của em Thảo đều được phía Hải quân Hoa Kỳ tài trợ. 9 ngày qua, đoàn các bác sĩ Mỹ, Nhật, Australia đã phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức phẫu thuật và chữa trị cho 54 bệnh nhân bỏng nặng, trong đó có 16 trường hợp phẫu thuật tạo hình và 38 trường hợp được điều trị bằng công nghệ tái tạo bề mặt da bằng tia laser, mang lại niềm vui và cuộc sống mới cho nhiều bệnh nhân.

Trung tá Peter Shumaker (Trưởng Khoa Da liễu, Trung tâm Y tế Hải quân Mỹ)  - Giám đốc Chương trình Y học phục hồi thuộc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2014 cho biết: đoàn đã mang đến 4 máy điều trị bằng công nghệ laser thế hệ mới nhất được áp dụng để điều trị bỏng cho bệnh nhân.

"Công nghệ da nhân tạo đã điều trị thành công cho người bệnh và chúng tôi mong muốn kỹ thuật này sẽ đến với các bạn. Ngoài Viện Bỏng quốc gia thì Bệnh viện Đà Nẵng là 1 trong những trung tâm y tế đầu tiên áp dụng công nghệ điều trị tiên tiến này. Kỹ thuật tái tạo bề mặt da bằng laser vi phân xâm lấn là một trong những kỹ thuật tiên tiến được áp dụng trong các trung tâm y tế Hải quân Hoa Kỳ. Chúng tôi rất vui khi thấy các bệnh nhân được chữa trị bằng công nghệ này đều có kết quả tốt. Đó cũng là mục đích mà chúng tôi muốn hướng đến trong chương trình Đối tác Thái Bình Dương lần này. Trong thời gian hợp tác trao đổi với Bệnh viện Đà Nẵng, chúng tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm từ các đồng nghiệp Việt Nam và chúng tôi đánh giá cao kỹ thuật của các bạn"- Trung tá Peter Shumaker chia sẻ.

Các thành viên trong đoàn tham gia sửa chữa Trạm Y tế P. Hòa Quý.

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương ra đời từ 2004 sau thảm họa sóng thần tàn phá nặng nề các nước khu vực Đông Nam Á với các hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối phó thiên tai. Chương trình đã cung cấp các hoạt động hỗ trợ y tế cho khoảng 250.000 bệnh nhân, xây dựng 170 công trình nhân đạo và phát triển hạ tầng tại các nước trong khu vực.

Trong hoạt động lần này tại Việt Nam, Chương trình nhằm nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi giữa Việt Nam với các nước Nhật Bản, Australia và đặc biệt là Hoa Kỳ. Và trọng tâm trong chương trình là lĩnh vực y tế  với nhiều hội thảo về  Chăm sóc cấp cứu và ổn định bệnh nhân, Y học phục hồi sức khỏe, Chấn thương trên chiến trường; Trao đổi chuyên môn về y học vật lý, vật lý trị liệu, sơ tán trong y tế hay chăm sóc phục hồi cho bệnh nhân bỏng, tim mạch nhi khoa.

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương đã tổ chức 14 khóa tập huấn, chuyển giao kỹ thuật y học hiện đại cho đội ngũ y, bác sỹ tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C17 và Bệnh viện phục hồi chức năng. Đặc biệt Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận được một số kỹ thuật mới, như dùng tia laser vi phân để điều trị sẹo bỏng bị co cứng, dùng da nhân tạo để điều trị sẹo bỏng co rút...

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn cũng đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp trạm Y tế Hòa Quý và Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Đà Nẵng, với tổng kinh phí 100.000USD. Những hoạt động ý nghĩa này đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và bệnh nhân.

Bác sĩ Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng nói: "Đây là lần đầu tiên Bệnh viện đón đoàn bác sĩ của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản đến tư vấn và đào tạo công nghệ y khoa tiên tiến như thế này. Mặc dù thời gian hợp tác ngắn, nhưng các y bác sĩ bệnh viện đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị bỏng và các bệnh lý chuyên sâu khác. Với 16 trường hợp điều trị sẹo bỏng bằng laser và 38 trường hợp điều trị sẹo bỏng bằng laser vi phân xâm lấn đã cho kết quả rất tốt. Hy vọng sẽ có nhiều chương trình hợp tác tương tự hơn nữa giữa Bệnh viện và các bác sĩ của chương trình Đối tác Thái Bình Dương được thực hiện tại Đà Nẵng trong thời gian đến".

H.A